{keywords}
{keywords}

Chuyện đau lòng bắt đầu từ chiều 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nhận được cuộc gọi từ Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tuần Giáo) đặt mua 10 con gà rồi rời nhà đi giao hàng. Tối cùng ngày, thấy con gái đi quá lâu không về, gia đình trình báo công an.

3 ngày sau, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh tử vong do bị siết cổ.

{keywords}

Cơ quan điều tra lập tức bắt Vương Văn Hùng. Ít ngày sau, bắt tiếp 4 bị can: Bùi Văn Công (SN 1975); Phạm Văn Nhiệm (SN 1976); Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng (SN 1991, xã Hua Thanh) về các tội danh Giết người, Bắt giữ người trái pháp luật, Hiếp dâm.

Ngày 21/3, các đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1972, xã Thanh Nưa) và Cầm Văn Chương (1974, xã Hua Thanh) bị bắt về tội Hiếp dâm.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Tiếp đó, Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, xã Thanh Nưa, vợ nghi phạm Bùi Văn Công) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội che giấu tội phạm.

Nghi phạm thứ 9 bị khởi tố, bắt giam vào chiều 29/3 là Vì Văn Toán (SN 1981, trú tỉnh Điện Biên). Toán được cơ quan công an xác định có vai trò cầm đầu trong vụ trọng án này.

Toán đã thuê Bùi Văn Công và đồng bọn bắt cóc Cao Mỹ Duyên để tống tiền, hãm hiếp và giết hại nữ sinh xấu số. Các đối tượng có mối quan hệ với nhau vì thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán.

{keywords}

Sau quá trình đấu tranh với 9 đối tượng ngoan cố, tráo trở và tàn nhẫn, ngày 25/5, cơ quan điều tra khởi tố bị can Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nạn nhân Duyên), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong vụ án nữ sinh bị sát hại, cơ quan điều tra xác định mẹ nạn nhân là mắt xích quan trọng.

Giữa Hiền và kẻ chủ mưu Vì Văn Toán trước đấy từng có giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, số tiền Hiền nợ Toán khoảng 300 triệu đồng.

{keywords}

Trước khi con gái bị bắt cóc, Toán có đến gặp Hiền đòi tiền nhưng bất thành. Đến khi trình báo công an về sự mất tích của con, Hiền không khai báo đầy đủ, gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho chính con gái mình.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy. Vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng lĩnh án chung thân; bị cáo Trần Thị Hiền, Bùi Văn Công lĩnh án 20 năm tù.

{keywords}

Giữa tháng 5, việc phát hiện 2 thi thể nam giới bị đổ bê tông ở Bình Dương tiếp tục gây rúng động dư luận .

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/5, khi người đàn ông ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng đến dọn nhà mới mua tại ấp 5. Khi đập bỏ thùng nhựa chứa đầy bê tông hình vuông trong phòng ngủ, chủ nhân bàng hoàng thấy một thi thể.

{keywords}

Trong quá trình khám nghiệm, công an phát hiện thêm một thi thể nam giới chứa trong thùng nhựa ướp đầy xác trà cuốn băng keo.

Các nạn nhân là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM).

Theo điều tra, Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ của Hà, cùng ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP.HCM) cùng với 2 nạn nhân là một nhóm tu luyện bộ môn Pháp Luân Công do Hà làm trưởng nhóm.

{keywords}

Tháng 10/2018, Thảo thuê căn nhà trên để cả nhóm tu luyện. Đến tháng 12/2018, Hà tổ chức cho mọi người đến Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu thuê một căn vila tiếp tục tu luyện.

Khoảng 10 ngày, anh Linh chịu không nổi nên nhảy lầu bỏ trốn và bị trọng thương. Thấy vậy, Hà và anh Thành dìu anh Linh lên phòng mà không đưa đến bệnh viện khiến anh này tử vong sau đó.

{keywords}
{keywords}
{keywords}

1 tuần sau, cả nhóm đưa thi thể anh Linh về lại nhà thuê ban đầu, bỏ vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp và đổ băng keo quấn dựng trong phòng ngủ.

Những ngày sau, nhóm thấy anh Thành có biểu hiện lạ, nên cũng ra tay giết anh này và mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể.

Từ các chứng cứ thu thập được, chiều 23/5, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng trên.

Đáng nói, 3 trong số 4 nghi can gây ra vụ án này đều từng tốt nghiệp đại học, trong đó có người từng là giảng viên với trình độ thạc sĩ.

XEM TOÀN BỘ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2019 DO VIETNAMNET BÌNH CHỌN

Đoàn Bổng - Xuân An