Với trường hợp của bác sĩ Hoàng Công Lương, dư luận lại dấy lên băn khoăn, liệu truy cứu hình sự với một bác sĩ chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và vận hành, có thuyết phục hay không? Nhiều cán bộ y bác sĩ đã rất lo lắng trước quyết định khởi tố, họ đã lên tiếng với tư cách là một đồng nghiệp, một cán bộ ngành y được pháp luật bảo vệ.

Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu, Chống độc Việt Nam đã gửi lá đơn kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế. Các kiến nghị cho rằng: việc cung cấp nguồn nước an toàn là trách nhiệm của bệnh viện, bác sĩ không có chuyên môn kỹ thuật. Bác sĩ Lương được bàn giao qua điện thoại từ cán bộ vật tư, nếu chờ bàn giao văn bản sẽ rất mất thời gian khi lượng bệnh nhân chờ lọc thận rất đông. Hơn nữa, nếu lọc máu sau khi nhận văn bản thì hậu quả vẫn xảy ra như vậy.

Mạng xã hội và báo chí đồng loạt chia sẻ ý kiến bảo vệ bác sĩ Hoàng Công Lương, như một bình luận của vị bác sĩ bệnh viện Bạch Mai: "Đừng để chúng tôi có cảm giác mình là con tốt đen".

Theo VTV