- Chưa chốt phương án một kỳ thi quốc gia năm 2015; Kỷ luật bác sĩ từ chối nhận chức phó giám đốc sở; Vỡ đập thuỷ điện Ia Krêl 2; Cảnh sát vây bắt, dùng súng khống chế kiểm lâm; BV bỏ mặc thai phụ gần 1 ngày, thai nhi tử vong; Lốc xoáy tàn phá tan hoang hơn 100 căn nhà ở Cần Thơ... là những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.

LƯỚT NHANH:

- Chưa chốt phương án một kỳ thi quốc gia năm 2015: Dự hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014, sau khi nghe thảo luận về các phương án cho "một kỳ thi THPT quốc gia", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Bộ GD-ĐT cần thận trọng, lắng nghe ý kiến rộng rãi; có thể sẽ không chỉ có 3 phương án đã đề xuất mà còn những phương án khác, hợp lý hơn, khả thi hơn.

Xem chi tiết tại đây.

- Vỡ đập thuỷ điện Ia Krêl 2: Lũ quét gây thiệt hại lớn: 8h30 phút sáng 1/8, thuỷ điện Ia Krêl 2 ở xã Ia Tom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai lại bị vỡ đập, gây lũ quét và thiệt hại rất lớn cho vùng hạ du.

- Cảnh sát vây bắt, dùng súng khống chế kiểm lâm: 

{keywords}
Số gỗ Đội kiểm lâm cơ động số 1 thu giữ

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48 - Bộ Công an) đã ập vào trụ sở làm việc của Đội kiểm lâm cơ động số 1 (thuộc Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa), đường Bà Triệu, TP. Thanh Hóa, bắt quả tang việc đưa nhận hối lộ.

- Thiếu nữ bị bắt cùng 2 balô ma tuý trị giá 25 tỷ: Lô ma tuý vừa bị bắt giữ ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có giá trị ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Xem bài tại đây.

Kỷ luật bác sĩ từ chối nhận chức phó giám đốc sở: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo BS Hồ Phi Long, Giám đốc BV Đa khoa Nam Bình Thuận (huyện Đức Linh). Bác sĩ Long bị kỷ luật vì không chấp hành quyết định điều động, bổ nhiệm của UBND tỉnh. Đọc tin tại đây.

- Bệnh viện dùng máy xét nghiệm cũ không rõ nguồn gốc: Mỗi ngày xét nghiệm cho khoảng 150-200 bệnh nhân nhưng BV huyện Thường Tín (Hà Nội) lại dùng máy xét nghiệm cũ, không rõ nguồn gốc được mượn từ một công ty tư nhân bên ngoài.

- 22h đã say mèm thì cấm bia rượu kiểu gì?: Đề xuất cấm bán rượu bia sau 22h của Bộ Y tế hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều, dư luận nghi ngờ về tính khả thi của dự thảo khi áp dụng tại đất nước có "văn hóa ăn nhậu" như Việt Nam.

- Ngày đầu vận hành tòa nhà 95 triệu đô ở Đà Nẵng: Từ ngày 28/7, các cơ quan hành chính trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã chuyển vào làm việc tại Tòa nhà hành chính trung tâm. Xem thêm tại đây.

- Chậm, hủy chuyến bay: Tất cả tại thời tiết!: “Các hãng còn đổ lỗi do nguyên nhân này nọ dẫn đến chậm, hủy chuyến thì chưa phát triển, chưa khắc phục được. Không thể đổ lỗi tất cả do thời tiết, do tăng trưởng nóng. Nếu ngành hàng không còn suy nghĩ như vậy thì còn tiếp tục chậm, hủy chuyến” - Bộ trưởng Đinh La Thăng cho hay. Đọc tiếp tại đây.

- Chấn động: Chém chết 4 người trong gia đình: Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy sang thì phát hiện cả 4 người thân gồm bố, mẹ, bà nội và chị họ đã bị Quý dùng dao sát hại.

- BV bỏ mặc thai phụ gần 1 ngày, thai nhi tử vong: “Từ bệnh viện tuyến huyện chẩn đoán thai phụ cần phải mổ lấy con nhưng do không có bác sĩ phẫu thuật, buộc đã chuyển lên bệnh viện tỉnh. Nơi đây đã bỏ mặc sản phụ trong gần 24 giờ mới được đưa vào phòng mổ. Kết quả thai nhi tử vong”.

- Cháy lớn tại Buôn Ma Thuột, thiệt hại hàng trăm tỷ: Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khói phủ kín một góc bầu trời TP. Buôn Ma Thuột. Ước tính, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

- Lốc xoáy kinh hoàng, 56 nhà bị sập ở Cần Thơ: 

{keywords}
Lốc xoáy tại huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ vào chiều 30/7 đã phá nát hàng trăm ngôi nhà

Trận lốc xoáy kinh hoàng vào sáng 30/7 đã tàn phá hàng trăm ngôi nhà tại thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), trong đó có nhiều nhà bị sụp đổ.

- Đề xuất mạnh mẽ của GS Ngô Bảo Châu về nhân sự: Theo GS Ngô Bảo Châu, quy trình tạo nguồn cũng phản ánh những điểm yếu nhất trong công việc xây dựng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu của các trường đại học. Đó là sự thiếu hấp dẫn của vị trí làm việc, thiếu tính cạnh tranh trong tuyển dụng và thiếu tính linh hoạt trong tổ chức cán bộ.

- Nam sinh Tiền Giang vô địch Olympia 2014: Với điểm số 260, Nguyễn Trọng Nhân – học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang đã trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2014. Ngoài suất học bổng 35.000USD du học thì Nhân cũng nhận được vòng nguyệt quế được làm bằng đồng. Đọc bài tại đây.

- 2020: VN xuất khẩu ôtô, dân tha hồ mua xe rẻ: Nhiều chính sách, ưu đãi để phát triển công nghiệp ô tô. Đến 2020, Việt Nam sẽ xuất khẩu 20 ngàn ô tô. Lúc đó, dân Việt hy vọng sẽ được mua xe giá rẻ. Xem tại đây.

- Sập cầu treo Chu Va 6: Bắt Phó GĐ Ban quản lý dự án: Công an tỉnh Lai Châu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Đình Vấn (35 tuổi, Phó giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường, Lai Châu). Đọc tin tại đây.

- Xử lý “bảo kê” xe quá tải trên cao tốc dài nhất VN: Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Công an về việc xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông và dừng đỗ trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Xem tiếp tại đây.

- Hậu quả ghê gớm nếu công khai danh tính người mua dâm?: “Việc cảm hóa, giáo dục người vi phạm liệu có đạt được? Và sẽ phát sinh nhiều những hệ quả còn lớn hơn như: tiêu cực trong tâm lý dẫn tới vi phạm pháp luật về hình sự, hạnh phúc tan vỡ, con cái họ xấu hổ, mặc cảm, mọi người dè bỉu...”. Đọc bài tại đây.

- Sạt mỏ kinh hoàng, 5 công nhân bị chết vùi dưới đá: Vụ sạt lở đá tại mỏ A, khu khai thác đá của Công ty xi măng Phúc Sơn, trên địa bàn xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng đã khiến 5 công nhân thiệt mạng. Đọc tin tại đây

- Cướp súng trong trụ sở rồi chĩa thẳng vào công an bóp cò: Sau khi vào trụ sở công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cướp được 2 khẩu súng, một thanh niên chạy ra đường hò hét chĩa súng lung tung rồi doạ dân. Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 28/7. Đọc tin tại đây.

- Dân phố cổ sống khổ nhưng hái ra... đô: 

{keywords}
Đại đa số người dân phố cổ vẫn sống khổ sở, chật chội, ẩm thấp trong căn nhà vài mét vuông chứ không chịu rời đi.


Chỉ khi chứng kiến cuộc sống bẩn thỉu, chật chội, ẩm thấp trong những căn nhà chỉ vỏn vẹn vài mét vuông mới thấy hết những nỗi khổ mà người dân ở khu phố cổ phải chịu đựng. Thế nhưng cũng thật là lạ, dân phố cổ dù sống khổ cỡ nào họ vẫn quyết bám nhà không dời đi.

- MC Quốc Khánh viết thư gửi phóng viên ném điện thoại: "Em hỏi anh thật, rời khỏi trường quay anh đã bóp cổ đứa nào tổ chức sản xuất phần khách mời chưa anh, nguyên tắc của nó là phải nhắc khách mời tắt điện thoại di động đấy nhé" - MC Quốc Khánh. Đọc tin tại đây.

- 'Nhà hàng không khói' liên kết bán dâm ở Sài Gòn: Hai tụ điểm tại địa bàn Q.2, TP.HCM đã liên kết cùng kinh doanh mại dâm trá hình dưới hình thức nhà hàng ăn uống, karaoke... Xem tiếp tại đây.

- Bé gái sinh non nặng 8 lạng, sống sót kỳ diệu: Sinh ra khi mới chỉ 26 tuần tuổi (khoảng 6 tháng), nặng chỉ 800g, sự sống như “chỉ mành trước gió”, nhưng sau 4 tháng được chăm sóc đặc biệt, cháu bé đã khỏe mạnh trước sự vui mừng của gia đình. Xem tại đây.

- Thanh niên bị chém rơi cánh tay la hét ở bệnh viện: Sau khi bị chém một nhát vào bụng, cánh tay rơi xuống đất, Tuấn Anh quỵ ngã nhưng vẫn cố bò đi tìm tay của mình rồi ngất lịm. Xem tin tại đây.

ĐỌC CHẬM

Tiết lộ của của cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam

Ngoài tuổi bách niên, cụ Viễn vẫn linh hoạt, khỏe khoắn. Ngày ngày, cụ xem ti vi sách báo, chăm sóc cây cối và nấu cơm cho cả hai ông bà.

Cha 12 năm oan khiên, con phải đổi cả họ

Đã trải qua gần 12 năm nhưng vụ án "Cố ý gây thương tích" mà ông Dương Ngọc Hồng là bị can chỉ có thông báo đình chỉ điều tra, không một lời xin lỗi, không bồi thường, không có quyết định huỷ bỏ của Toà án.

Nước mắt tướng cướp 18 năm chưa từng biết mặt mẹ

Tên cướp bịt mặt táo tợn xông vào nhà cướp tài sản đã bật khóc trong trụ sở cơ quan điều tra. Hắn thú nhận người mẹ không rõ nhân diện vẫn hiện lên đâu đó trong trí óc mỗi khi hắn phạm tội. 

KỲ QUẶC

Kì lạ vụ trộm xế hộp tiền tỷ ngay trong bãi giữ xe

Người phụ nữ mang xe đến bãi gửi, sau đó xuất hiện một người đàn ông lạ mặt dùng thủ đoạn tinh vi để lừa lấy đi chiếc xế hộp tiền tỷ.

Đi tù oan chỉ vì giám định viên… cộng sai số

Suốt 12 năm qua, ông Dương Ngọc Hồng đi đòi công lý, đòi bồi thường oan sai nhưng không cơ quan nào thực hiện bồi thường, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có.

Sáng ngủ dậy, bỗng dưng bị liệt

Sau một đêm ngủ dậy, cậu bé 13 tuổi tự dưng thấy khó thở, chân tay mềm nhũn, sau đó liệt tay chân, hô hấp rất nhanh. Theo bác sĩ, trẻ bị viêm đa rễ dây thần kinh, một bệnh hiếm gặp,

ẢNH TRONG TUẦN

{keywords}

Cháy lớn tại Buôn Ma Thuột, thiệt hại hàng trăm tỷ

CLIP HOT

Sự thật bất ngờ về nguồn gốc hoa quả tại sân bay Nội Bài

Mận, đào, ổi, hồng và nhiều loại hoa quả khác đang được bán tại sân bay Nội Bài được ghi nhãn giới thiệu là đặc sản miền Bắc, tuy nhiên khi tìm hiểu thì sự thật hoàn toàn khác...

Từ rộn ràng quán nhậu đến múa cột quán bar

Trong khi dự thảo đang gây nhiều tranh luận thì các con phố ở Cần Thơ luôn nhộn nhịp vì những quán nhậu đêm.

Cảnh cột vòi rồng tàn phá thị trấn Cờ Đỏ

Một người dân ở thị trấn Cờ Đỏ, (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đã quay được cảnh cột vòi rồng càn quét qua thị trấn này, khiến nhiều người hoảng loạn. 


M.Anh (tổng hợp)