UBKT Trung ương công bố sai phạm liên quan vụ Việt Á; Cảnh cáo Cục trưởng và nguyên Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cho phép thêm 1 vắc xin Covid-19 tiêm cho trẻ 6-11 tuổi… là những tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

UBKT Trung ương công bố sai phạm liên quan vụ Việt Á

Liên quan vụ Việt Á, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế; ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Y tế và một số lãnh đạo, cán bộ hai bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: "Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.