Quán hàng TP.HCM ở vùng xanh và vàng được bán bia, rượu; Hà Nội phát hiện F0 từng đến sân Mỹ Đình xem bóng đá tối 11/11… là những thông tin quan trọng và nổi bật trong ngày.

Việt Nam tụt hạng trong bảng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu

Tổ chức EF Education First vừa công bố bản báo cáo về chỉ số thông thạo tiếng Anh cho thấy, Việt Nam bị tụt 14 bậc trong vòng 2 năm, từ thứ 52 năm 2019 xuống 65 năm 2020 và tụt hạng 66 năm 2021. “Việc Việt Nam giảm chỉ số có thể do hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19; với việc sinh viên phải học trực tuyến và giáo viên tiếng Anh bản ngữ khan hiếm hơn tại các trường học Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng này có thể thay đổi khi các trường học cũng như việc đến Việt Nam được mở rộng hơn”, ông Alexander Floren, Giám đốc Quốc gia EF Việt Nam, cho biết.