Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy một người dụ rắn quàng con rắn vào cổ khách du lịch trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau đó, con rắn bị đánh động, cắn vào má vị khách và để lại thứ nọc độc chết người.

Tuy nhiên, vì mải chụp ảnh, người đàn ông này không nhận ra mình vừa bị nhiễm độc. Sau khi cảm thấy bất ổn, ông đã bảo người dụ rắn kiểm tra xem có vết rắn cắn hay không.

Nhưng người này phớt lờ yêu cầu của ông và tiếp tục biểu diễn. Chỉ vài phút sau, người đàn ông bắt đầu mất ý thức và được những người xung quanh đưa đến gặp thầy lang thay vì tới bệnh viện.

Theo các nhân chứng, người đàn ông đã tử vong trong vòng một giờ sau khi trúng nọc độc của rắn.

Vụ việc xảy ra tại Jodhpur, tỉnh Rajasthan, phía tây bắc Ấn Độ. Người dân vẫn chưa rõ đây là loại rắn hổ mang nào.

Cả 5 loại rắn hổ mang ở Ấn Độ đều mang nọc độc gây chết người dù chúng không nằm trong danh sách 10 loại rắn nguy hiểm nhất thế giới.

Hổ mang Ấn Độ là loại rắn phổ biến ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Nọc độc của chúng có thể tấn công các khớp thần kinh, gây tê liệt và hiện tượng tim ngừng đập.

Theo Zing