Thái Lan là đội nhập cuộc trận bán kết 2 môn bóng chuyền nam SEA Games 31 tốt hơn đội chủ nhà. Các cầu thủ đến từ xứ sở Chùa vàng giành chiến thắng với điểm số khá cách biệt 25-17 ở set khai màn.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam (áo đỏ) thắng kịch tính Thái Lan ở bán kết

Không hề nao núng sau khi bị dẫn trước 1-0, Từ Thanh Thuận và các đồng đội vùng lên mạnh mẽ trong set thứ 2.  
Khả năng phòng ngự trên lưới của tuyển Việt Nam được cải thiện, cùng với đó là những pha đỡ bước một cũng được cải thiện.

Hai đội thi đấu giằng co đến nghẹt thở và khép lại với chiến thắng 25-23 cho đội bóng áo đỏ.

Thừa thắng xông lên, các tuyển thủ Việt Nam càng bùng nổ hơn ở set 3. Từ Thanh Thuận, Trọng Nghĩa và đặc biệt là Văn Tiên là hai cái tên thi đấu nổi bật để giúp đội nhà thắng 25-17.

Niềm vui của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam

Ở set 4, Thái Lan phát huy tốt những tình huống đập bóng uy lực của tay đập cao 2m02 Kissada Nilsawai giúp Thái Lan thắng 25-23 để đưa trận bán kết vào set thứ 5.

Bước vào set quyết định, hai giành giật nhau từng điểm số một. Sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả tại Quảng Ninh giúp tuyển bóng chuyền Việt Nam giành chiến thắng 15-13.

Thắng chung cuộc 3-2 (17-25, 25-23, 25-17, 23-25 và 15-13), ĐT bóng chuyền nam Việt Nam giành vé vào chung kết môn bóng chuyền nam SEA Games 31, gặp đối thủ Indonesia. Trận chung kết diễn ra lúc 20h30 ngày mai (21/5).

Vĩnh Tường

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 20/5: Việt Nam có 162 HCVBảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 hôm nay 20/5: Vietnamnet cập nhật sớm nhất bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 hôm nay.