Giải vô địch Bóng đá châu Âu 2020 (EURO 2020) vừa diễn ra được mấy ngày thì Cơ quan công an đã triệt phá một vụ án lớn về cá độ bóng đá bất hợp pháp, với số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.

Giải vô địch Bóng đá châu Âu 2020 (EURO 2020) vừa diễn ra được mấy ngày thì Cơ quan công an đã triệt phá một vụ án lớn về cá độ bóng đá bất hợp pháp, với số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 13/6, hơn 100 trinh sát, Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TP.HCM chia thành 19 tổ công tác, đồng loạt ập vào 19 điểm trên địa bàn tại TP.HCM, bắt giữ Bùi Tuấn Anh, 31 tuổi, quê Nam Định cùng hơn 20 người khác. Qua khám xét hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm cùng nhiều máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Tuấn Anh thu nạp gần 50 đàn em để điều hành mạng lưới cá độ bóng đá. Băng nhóm này chọn các khu vực giáp ranh TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai để hoạt động.