Cuối năm nhiều shop thời trang ở trung tâm thủ đô bắt đầu đẩy hàng tồn, hàng cũ và bán hàng mới phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của khách hàng. Nắm bắt được điều này, nhiều người dân Hà Nội chọn ngày 30 Tết đi sắm quần áo để mua được những bộ đồ giảm giá sâu trước thời khắc bước sang năm mới.

Sáng 30 Tết, các cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc đồng loạt hạ giá hoặc bán đồng giá với giá rẻ hơn ngày thường.
Áo sơ mi dài tay, ngắn tay được đổ đống ra vỉa hè, giá chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng.
Rất nhiều tiệm thời trang quảng cáo xả hàng ngày này. Có những bộ đồ giảm giá đến 70%, thu hút sự quan tâm của người qua lại.
Quần âu chất đống dưới gốc cây bán đồng giá 150.000 đồng/chiếc.
Nhiều khách tranh thủ chọn tới vài bộ áo sơ mi có màu sắc khác nhau vì giá quá rẻ.
Chủ một cửa hàng quần áo trên phố Chùa Bộc cho biết, nhiều mẫu bán bằng hoặc thấp hơn giá nhập để thu hồi vốn và dọn kho chuẩn bị cho mẫu mã mới sau Tết
Trưa 30 Tết, cánh mày râu đổ xô đi chọn quần áo thời trang. Trước đây, tuyến phố này chỉ thấy chủ yếu phụ nữ đi mua đồ.
Bày bán ngoài vỉa hè, không có phòng thử đồ nên nhân viên bán hàng mặc luôn các sản phẩm này để khách hàng dựa vào đó chọn kích cỡ cho thuận tiện.
Trên đường Nguyễn Trãi, quần áo cũng được đổ đống ra vỉa hè bầy bán
Nhiều "shop thời trang" tại đây cũng bầy bán trên vỉa hè nhưng vắng khách.
Một "shop" thời trang hàng hiệu trên phố Huế cũng xả hàng ngày cuối năm.
Vỉa hè chợ Hôm bầy bán giày, dép hạ giá thu hút khách, giá từ 50.000 - 150.000 đồng, tùy loại.