Bệnh nhân bị tử vong là Lê Văn Luân,  trú tại thôn 1A - xã Ea Wy. Trước đó, Luân  đã bị cơ quan công an và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea H’leo khởi tố, bắt tạm giam, truy tố về hành vi tham gia trộm cắp 2 chiếc xe máy.
 
Đến rạng sáng 6/1/2015, khi thấy bị can Luân có triệu chứng tức ngực và khó thở, Công an huyện Ea H’leo đã lần lượt đưa Luân đến các bệnh viện đa khoa (BVĐK) của huyện và tỉnh để cấp cứu. Nhưng sau đó, Luân đã tử vong.
 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kết luận: Lê Văn Luân chết là do bị suy tim, viêm phổi.  Trước sự chứng kiến của ông Lê Văn Sơn - bố đẻ của  Luân và những người có liên quan khác, các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm tử thi đúng theo quy định của pháp luật và xác định không hề có một tác động ngoại lực nào làm Luân chết.  
 
Ông Sơn chứng kiến và đã làm cam kết để đưa xác con mình về mai táng theo phong tục và chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật.
 
Thế nhưng, sau khi về đến nhà, do bị một số đối tượng xấu kích động, gia đình ông Sơn cùng bà con đã chở quan tài và xác của Luân lên để ở sân UBND xã Ea Wy đòi làm rõ nguyên nhân chết và một số yêu cầu khác, gây phức tạp về ANTT, khiến cả UBND xã phải tạm gác mọi việc tiếp, giải quyết công việc cho dân để tập trung xử lý vụ việc này.  
 
Sau đó, được cán bộ chính quyền, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện giải thích rõ về nguyên nhân tử vong của Lê Văn Luân là do bệnh lý nặng cũng như các vấn đề liên quan đến pháp luật nên gia đình ông Sơn đã hiểu và đến trưa cùng ngày thì mọi người đưa xác anh Luân về nhà mai táng theo phong tục, tập quán.  
 
Xét thấy gia đình ông Sơn còn khó khăn, nên chính quyền, các đoàn thể ở xã Ea Wy và huyện Ea H’leo cũng đã hỗ trợ 15 triệu đồng, 200 kg gạo và một số chi phí khác.
 
Hiện tình hình tại xã Ea Wy đã trở lại ổn định bình thường. Tuy nhiên, qua đây, không chỉ gia đình ông Sơn cần rút kinh nghiệm, mà mọi người cũng cần lưu tâm để khi gặp những tình huống tương tự cần tỉnh táo để tìm hiểu đúng nguyên nhân, đúng bản chất của sự việc, tránh không để bị kẻ xấu lợi dụng xúi giục, kích động dẫn đến những chuyện như mang quan tài đi diễu phố hoặc đưa xác người đi tụ tập gây mất ANTT và trái với thuần phong mỹ tục./.

Theo ANTV