Trong tập 5 “Ký ức vui vẻ”, dàn khách mời từ những nghệ sĩ gạo cội đến trẻ tuổi đều tỏ ra hào hứng trong trong phần thi hát karaoke. Sau nhiều lần không giành được lượt chơi, NSND Hồng Vân tỏ ra nôn nóng và khiếu nại chương trình về nút chuông của đội mình. Ngay sau đó, khi ca khúc “Tóc gió thôi bay” của nhạc sĩ Trần Tiến vang lên, đội nghệ sĩ Hồng Vân và diễn viên Nam Thư cùng nhiệt tình bấm chuông nhưng đèn không sáng trong khi đội NSND Tự Long bình tĩnh giành được quyền trả lời. Trước kết quả này, Nam Thư đã ngồi bệt xuống sân khấu để phản đối, Hồng Vân cũng tỏ ra không đồng tình.

Sau khi Tự Long xác nhận bấm chuông sau và nhường lượt chơi cho nhóm của Ngô Kiến Huy và Nam Thư, các đội còn lại cũng lên tiếng mong giành được sự ưu ái này. Trước tình huống không ai nhường ai, nghệ sĩ Tự Long quyết định nhường lượt hát cho đội Hồng Vân và Kim Tử Long. Sau màn tranh giành náo loạn trường quay, các nghệ sĩ cùng bật cười trước giọng hát của NSND Hồng Vân và nhiệt tình hát theo các ca khúc trong chương trình.

Thư Hồ