Các phương tiện di chuyển trên đường Văn Cao theo hướng từ Liễu Giai đi đến ngã tư Văn Cao – Thụy Khuê (Ba Đình - Hà Nội), buộc phải rẽ trái sang làn đường ngược chiều, bởi phía trước đoạn đường này chưa làm xong; nguyên nhân được xác định là do chưa giải phóng được mặt bằng của các hộ dân tại đó, khiến nó cứ “án binh bất động” như vậy nhiều năm liền.
Vào giờ cao điểm, đoạn đường chưa đầy 1km trên đường Văn Cao (gần sát với ngã tư Thụy Khuê – Văn Cao), các phương tiện đã phải đi thành 3 làn ngược chiều, đan xen nhau rất lộn xộn và nguy hiểm.
Một người bán hàng nước (xin giấu tên) gần khu vực này cho biết: “Cứ vào giờ cao điểm, các phượng tiện phải đi ngược chiều làm 3 làm 4 hàng đan xen nhau. Lúc đông quá, họ đi cả lên vỉa hè. Tình trạng như này diễn ra nhiều năm rồi, do không giải phóng được mặt bằng của mấy hộ dân kia nên không thể làm tiếp được tuyến đường thông ra Hồ Tây. Có nhiều va chạm xảy ra rồi chứ. Mong sao nhà nước sớm đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân để làm tiếp tuyền đường bên kia nó mới thông thoáng được”.
Theo Dantri
Vào giờ cao điểm, đoạn đường chưa đầy 1km trên đường Văn Cao (gần sát với ngã tư Thụy Khuê – Văn Cao), các phương tiện đã phải đi thành 3 làn ngược chiều, đan xen nhau rất lộn xộn và nguy hiểm.
Một người bán hàng nước (xin giấu tên) gần khu vực này cho biết: “Cứ vào giờ cao điểm, các phượng tiện phải đi ngược chiều làm 3 làm 4 hàng đan xen nhau. Lúc đông quá, họ đi cả lên vỉa hè. Tình trạng như này diễn ra nhiều năm rồi, do không giải phóng được mặt bằng của mấy hộ dân kia nên không thể làm tiếp được tuyến đường thông ra Hồ Tây. Có nhiều va chạm xảy ra rồi chứ. Mong sao nhà nước sớm đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân để làm tiếp tuyền đường bên kia nó mới thông thoáng được”.
Theo Dantri