Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC Hà Nội đã có mặt để tập trung khống chế đám cháy. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (10h30), đám cháy vẫn chưa được khống chế, cột khói đang vươn cao hơn 20 m.

Được biết do hôm nay là ngày nghỉ nên gara đóng cửa, khi xảy ra cháy, chủ gara không có mặt tại đây.

Đám cháy được xác định bắt nguồn từ kho hàng của gara ô tô. Đến 11h20, đám cháy được khống chế.

Trong quá trình chữa cháy, Đội Cảnh sát PCCC đã điều 6 xe chữa cháy tới hiện trường. Trao đổi với PV, 1 chiến sĩ PCCC cho biết, do trong kho chứa nhiều lốp xe nên ngọn lửa lan nhanh gây khó khăn trong việc khống chế. Lực lượng đã phải điều 1 máy xúc để tháo dỡ kho hàng, tiếp cận đám cháy

Theo Dantri