Theo các nguồn tin địa phương, những cuộc không kích này được tiến hành nhằm tấn công nhóm Mặt trận Fateh al-Sham - một nhánh cũ của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trước đây có tên gọi là Mặt trận An-Nusra, đã chính thức cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda từ tháng 7 vừa qua.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nói rằng cuộc tấn công ở gần thành phố Samara được tiến hành nhằm vào "mạng lưới chiến binh khủng bố nước ngoài" của Al-Qaeda.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã liệt Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden và Ibrahim al-Banna, một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP). Theo đó, các công dân Mỹ sẽ bị cấm giao dịch làm ăn với hai đối tượng này.

 

Theo ANTV