Theo ghi nhận, đây là cây sọ khỉ (hay còn gọi là xà cừ) có đường kính gốc hơn 2m. Hiện nhân viên cây xanh TP.HCM đã hoàn thành mé nhánh, cắt phần ngọn và thân ra thành từng phác gỗ dài từ 2-3m, đường kính từ 0,7-1m. 

Phần gốc có đường kính hơn 2m cao khoảng 6 mét, đang được các công nhân dùng cưa để đốn hạ.

Một nhân viên Công ty Công viên cây xanh cho biết cây sọ khỉ lớn bị rỗng ở phần thân giữa gốc dễ có nguy cơ bị gãy đổ khi gặp gió lớn. Do đó, việc đốn hạ cây đã triển khai từ ba ngày nay để đảm bảo an toàn cho người dân đến vui chơi, sinh hoạt tại công viên.

Theo ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết, trong quá trình kiểm tra thường xuyên, phía đơn vị quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh trong công viên Gia Định xác định cổ thụ này bị mục gốc, tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã rất lớn nên buộc phải đốn hạ.

Sau khi đốn hạ, công ty sẽ tái trồng lại cây mới và phần gỗ của cây bị đốn hạ sẽ tập trung lại, đưa về Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tổ chức bán đấu giá, nộp vào ngân sách cho thành phố.

Như Sỹ - Trúc Thy