Sau hai năm, những hiểu biết của nhân loại về nguồn gốc và các triệu chứng kéo dài của đại dịch Covid-19, cùng khả năng bảo vệ của vắc xin vẫn còn rất mơ hồ.

Sau hai năm, những hiểu biết của nhân loại về nguồn gốc và các triệu chứng kéo dài của đại dịch Covid-19, cùng khả năng bảo vệ của vắc xin vẫn còn rất mơ hồ.

Tháng 12/2019, một số người dân ở Vũ Hán, Trung Quốc, đột ngột mắc phải các triệu chứng được mô tả là một bệnh viêm phổi lạ. Dịch bệnh này, sau đó được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi tên là Covid-19, đến nay đã gây ra hơn 280 triệu ca nhiễm và 5,4 triệu ca tử vong trên toàn cầu. Nhằm chặn đứng đường đi của dịch, thế giới đã nhanh chóng đưa ra hàng loạt giải pháp.