Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân không thấy gia đình 3 người sinh sống trong phòng trọ đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7 (TP.HCM) mở cửa nên đến kiểm tra. Người dân gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.

Thấy chuyện bất thường, người dân phá cửa vào trong thì phát hiện 3 người trong gia đình tử vong nên nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng xử lý.

Lực lượng chức năng quận 7 sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm phát hiện, trên bếp đang nấu bắp luộc. Theo người dân xung quanh, ba người tử vong gồm người chồng (khoảng 32 tuổi), người vợ (khoảng 41 tuổi), con gái (khoảng 2 tuổi). Người chồng làm bảo vệ, vợ làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt khí. Chính quyền quận 7 cũng lập đoàn đến thăm hỏi, động viên người thân gia đình, hỗ trợ mai táng và chăm lo mỗi người 5 triệu đồng.

Đình Tuyến - Mộ Dung