Việt Nam là nước cuối cùng trong ASEAN+6 tăng lãi suất, nhưng mức tăng khá mạnh. Quyết định được đánh giá nhằm ổn định tỷ giá hơn là thắt chặt tiền tệ và là bước đi tìm điểm cân bằng hợp lý cho nền kinh tế giữa một thế giới biến động.

Một quyết định bất ngờ

Chiều muộn 22/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông báo về các quyết định của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng về việc điều chỉnh một số lãi suất điều hành, với mức tăng lên tới 100 điểm cơ bản, có hiệu lực từ ngày 23/9/2022. Lãi suất tái cấp vốn - lãi suất do NHNN cho ngân hàng thương mại vay - lên mức 5%/năm.