Theo Daily Mail, con rùa da dài tới 2,1 mét và nặng khoảng 500 kg. Phải rất vất vả, các nhân viên cứu hộ mới có thể đưa con rùa lên gàu xúc và giải cứu thành công.

tbn: rua khong lo nang 500kg, phai dung may xuc de nhac len hinh anh 1

Con rùa da nặng tới 500 kg.

Rùa da được đặt tên như vậy vì phần mai của chúng sờ giống da chứ không cứng chắc như các loài rùa khác. Đây là loài rùa trên biển lớn nhất thế giới. Chúng có thể bơi từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương. Trong 100 năm qua, số lượng rùa da sụt giảm nghiêm trọng do tác động từ ngành đánh bắt hải sản và lượng trứng sụt giảm.

Rùa da có thể nặng tối đa khoảng 600 kg và dài tới trên 2 mét. Chúng thường ăn các loài phù du, sứa và cá nhỏ trên quá trình vượt biển.

Theo Dân Việt