Theo Daily Star, đoạn video bắt đầu bằng hình ảnh camera từ từ được đưa vào bên trong tai của bệnh nhân.

Những hình ảnh rõ ràng cho thấy một sinh vật đáng sợ bám chặt vào tai người, hút máu từ vật chủ. Sinh vật 8 chân này “cứng đầu” đến mức vẫn bám vào một mảng da khi bị gắp ra ngoài.

Sinh vật này được xác định là con bọ ve, có thân hình giống như nhện. Bọ ve chủ yếu kí sinh trên cơ thể vật nuôi trong nhà, đặc biệt là chó. Chúng sống bằng cách hút máu từ vật chủ.

Theo Daily Star, những con bọ ve như vậy tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh Lyme, khiến cho bệnh nhân bị nhiễm trùng, sốt cao và cảm thấy mệt mỏi. May mắn là thuốc kháng sinh có thể chữa trị hiệu quả căn bệnh này.

 


Sinh vật 8 chân trốn trong tai người để hút máu.

Sinh vật 8 chân trốn trong tai người để hút máu.

Tuần trước Matt Dawson, cựu tuyển thủ rugby của tuyển Anh không khỏi rùng mình khi nhớ lại tình trạng bản thân sau khi bị một con bọ đốt hồi đầu năm ngoái.

"Đó là một khoảng thời gian vô cùng đáng sợ với tôi và gia đình. Thật không ngờ một sinh vật nhỏ bé như vậy có thể khiến tôi phải lên bàn mổ phẫu thuật tim," Dawson rùng mình khi kể lại.

Theo Dân Việt