Hải quân Mỹ cho biết, lần đầu tiên tàu sân bay Harry S.Truman của quân đội Mỹ đã phát động các sứ mệnh tấn công lực lượng khủng bố IS ở Syria.Các cuộc tấn công đầu tiên từ tàu sân bay S.Truman được tiến hành vào hôm thứ Ba (29/12) trên Vịnh Ba Tư.

Trước đó vào ngày 16/12, tàu sân bay Harry S. Truman đã gia nhập đội hình Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ, chấm dứt quãng thời gian kéo dài 2 tháng không có hiện diện của tàu sân bay trên Vùng Vịnh.

Việc triển khai tàu sân bay USS Harry S.Truman và nhóm tác chiến tàu sân bay số 10 (CSG-10) đến Trung Đông đã được lên kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, sau sự kiện khủng bố đẫm máu ở Paris, hàng không mẫu hạm này sẽ đến Trung Đông sớm hơn dự kiến.

USS Truman được triển khai cùng biên đội tàu chiến Truman, bao gồm phi đội máy bay chiến đấu trên hạm số 7, các tàu chiến USS Anzio, USS Bulkeley, USS Gravely và USS Gonzalez.

Sức mạnh tàu sân bay Mỹ đang chiến đấu chống IS ở Syria [VIDEO] - Ảnh 2

USS Harry S.Truman (CVN-75) là tàu sân bay thứ 8 thuộc lớp siêu hàng không mẫu hạm Nimitz. Tàu được đặt theo tên tổng thống thứ 33 của Mỹ.

Tàu có chiều dài 332,8 m, rộng lớn nhất 76,8 m, mớn nước 11,3 m, lượng giãn nước 103.900 tấn. USS Harry S.Truman có thể mang theo 90 máy bay các loại. Tiêm kích trên hạm chủ lực là F/A-18E/F Super Hornet.

Sức mạnh tàu sân bay Mỹ đang chiến đấu chống IS ở Syria [VIDEO] - Ảnh 3

Chiến đấu cơ xuất kích từ USS Harry S.Truman

CVN-75 đi vào hoạt động từ ngày 25/7/1998. Từ 1/10/2004, siêu hàng không mẫu hạm này là soái hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 10 (CSG-10) thuộc Hạm đội chỉ huy hải quân Mỹ chịu sự điều hành trực tiếp của Bộ trưởng hải quân.

CVN-75 đã tham gia các chiến dịch quân sự thiết lập vùng cấm bay ở Bosnia and Herzegovina năm 1993, chiến dịch Tự do bền vững Afghanistan, chiến dịch Tự do Iraq. Đặc biệt, trong chiến dịch Tự do Iraq năm 2003, các tiêm kích trên CVN-75 đã thực hiện hơn 1.300 phi vụ.

 Theo Nguoiduatin