Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Nguyễn Văn Phúc - PGĐ Sở Du lịch tỉnh TT-Huế cho biết, mặc dù Huế đang chịu cảnh lũ lụt nhưng lượng khách du lịch đến địa bàn trong những ngày gần đây vẫn không giảm.

Theo RT, cỗ máy khổng lồ mang tên Tiankun được trình làng tại Qidong, tỉnh Jiangsu, hồi cuối tuần trước. Hiện Tiankun là con tàu kiểu này mạnh nhất ở châu Á.

Tàu Tiankun, dài 140m với boong tàu dài bằng 5 sân bóng rổ, có thể đập vỡ đá ở dưới nước, rồi hút cát, nước và bùn. Sau đó, nó có thể chuyển các vật liệu trên xa tới 15km để tạo một hòn đảo mới. Tàu cho phép tạo ra các hòn đảo mới với tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhật báo Trung Quốc dẫn tin từ Viện Nghiên cứu và thiết kế hàng hải, cơ quan thiết kế ra con tàu trên cho hay, họ đã tạo ra một máy xây đảo thần kỳ dùng để nạo vét kênh rạch, biển và phục vụ các chiến dịch khai khẩn trên biển.

Theo CCTV/VNN