Lúc 16h ngày 11/5, đội tuyển futsal Việt Nam có trận ra quân tại SEA Games 31 gặp đội tuyển futsal Indonesia. Trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, với sức chứa 5.000 khán giả
Khán giả Hà Nam tới sân rất đông cổ vũ cho tuyển futsal Việt Nam
Tại SEA Games 31 được trên sân nhà, thầy trò HLV Phạm Minh Giang quyết tâm giành thành tích cao nhất là HCV. Trong 4 lần futsal được đưa vào thi đấu tại SEA Games, tuyển futsal Việt Nam giành 1 HCB và 2 HCĐ
Tuyển futsal Việt Nam rất quyết tâm khi được thi đấu trên sân nhà
Trước đó, tuyển futsal Thái Lan giành chiến thắng 6-2 trước Malaysia ở trận đấu khai màn môn futsal SEA Games 31
Môn futsal SEA Games 31 diễn ra từ ngày từ 11 - 20/5 tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, với sự tham dự của 5 đội bóng gồm: Chủ nhà Việt Nam, đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Trong 4 lần tổ chức trước đây, futsal Thái Lan đều giành chức vô địch.
Chủ nhà Việt Nam chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc
Tuyển futsal Indonesia hiện xếp hạng 43 FIFA, kém Việt Nam 5 bậc. Vì thế, trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng
Ngay ở phút thứ 2, Minh Trí giúp tuyển futsal Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0
Một sự khởi đầu không thể tốt hơn với đội bóng áo đỏ
Tuy nhiên sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi chuệch choạc. Trong một tình huống Châu Đoàn Phát không thể kèm Syauqi Saud, để cầu thủ Indonesia dứt điểm mạnh bằng chân trái đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý, ấn định tỷ số hòa 1-1
HLV Phạm Minh Giang không hài lòng về kết quả hòa 1-1, ông nói: "Đây là trận đầu tiên nên đội gặp áp lực. Bên cạnh đó tuyển futsal Việt Nam bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc. Hôm nay đội chơi không đúng khả năng, chỉ 85%. Đội chơi phản công chưa tỉnh táo, nếu không đã khác. Hòa không phải thảm họa vì Indonesia cũng trong top 3 ĐNA. Còn 3 trận nếu thắng thì khả năng vô địch vẫn cao".
 
Ở trận đấu tiếp theo, tuyển futsal Việt Nam gặp Malaysia vào lúc 16h ngày 14/5.

S.N