Các chiến dịch quân sự của quân đội Syria đang được đẩy mạnh trên vùng nông thôn phía tây Palmyra vào ngày 29/12, nhiều khu vực gần sây bay quân sự T4 đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của khủng bố IS.

Được dẫn dắt bởi tiểu đoàn 800 Vệ binh Cộng hòa và đặc nhiệm Tiger, các lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng tất cả các ngọn đồi nhìn ra ngôi làng Sharifah. Bị bao quát nắm bắt mọi chuyển động, khủng bố IS buộc phải rút lui về phòng tuyến phía bắc.

Theo nguồn tin quân sự tại sân bay T4, quân đội Syria đã tiêu diệt hơn 50 tay súng IS trong giao tranh ngày 29/12, 3 xe tăng của khủng bố cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Theo kết quả của các hoạt động quân sự ngày 29/12, quân đội Syria giờ đây đã có thể kiểm soát hỏa lực tại làng Sharifah. Sau nhiều ngày tấn công, các binh sĩ chính phủ đã có thể tiếp cận đến cổng ngôi làng chiến lược ở phía đông tỉnh Homs này.

 

Theo NĐT