Mẫu bay của máy bay không người lái tiến công (UCAV) Taranis do các hãng BAE Systems, Rolls-Royce, GE Aviation và QinetiQ cùng các chuyên gia Bộ Quốc phòng Anh phối hợp thiết kế và chế tạo, với vốn đầu tư từ chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng Anh. Theo Bộ Quốc phòng Anh, chi phí sản xuất chiếc Taranis là hơn 300 triệu USD.

Taranis không dùng để đưa vào trang bị. Mục đích của chương trình là chế tạo mẫu trình diễn công nghệ để phân tích khả năng phát triển UCAV tàng hình tự hoạt đầu tiên, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất ở tầm xa và tự động tránh vũ khí phòng không của đối phương.

Taranis còn dự định sử dụng để làm nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu và có thể tiêu diệt mục tiêu trên không.

Khả năng ném bom vào các mục tiêu xa xôi là lợi thế chiến thuật rất lớn của Taranis.

Theo Laodong