Ngày 7.12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với Mai Xuân Hải (27 tuổi), ở Hà Trung, Thanh Hóa.

Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, Hải là nghi phạm gây ra 14 vụ đột nhập khu đô thị Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) trộm hơn 750 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác. Tổng giá trị tài sản Hải trộm cắp khoảng gần 2 tỷ đồng.

 sieu trom tien ty thuc nghiem vu dot nhap can ho o hn hinh anh 1

Mai Xuân Hải và tang vật

Hải khai nhận, bản thân vốn là một thợ làm khung cửa và khung rèm cửa. Quá trình đi làm, Hải thấy cửa sổ căn hộ ở khu đô thị Mỹ Đình dễ tháo lắp nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Từ tháng 7.2016 đến khi bị bắt, Hải lẻn vào khu đô thị Mỹ Đình, đột nhập các căn hộ vắng chủ nhà để trộm cắp tài sản.

Theo Hải, đối tượng thường hành động vào khoảng thời gian 10-11 giờ sáng, thời điểm chủ căn hộ vắng nhà. Đối tượng chỉ mất khoảng 10-16 phút để sử dụng tuốc-nơ-vít tháo khung cửa sổ căn hộ đột nhập vào trong.

Sau khi lấy tài sản, Hải lắp lại khung cửa như nguyên trạng ban đầu khiến nhiều chủ nhà khi về không biết kẻ gian đã đột nhập vào nhà mình trộm cắp.

Theo Dân Việt