Theo tờ Izvestia đăng tải, tổ hợp pháo phản lực Tornado-S hiện đang được thử nghiệm và có khả năng tiêu diệt mục tiêu có kích thước nhỏ hơn 1 mét ở khoảng cách vài trăm km.

Tên lửa trang bị cho pháo phản lực sẽ là tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, sử dụng định vị vệ tinh GLONASS và không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết diễn ra trong quá trình khai hỏa.

Pháo phản lực tầm xa 300mm 9A53 Tornado-S được chế tạo bởi tập đoàn nghiên cứu và sản xuất Splav, có khả năng diệt mục tiêu ở khoảng cách 120 km (khoảng 75 dặm) và có sức công phá trong phạm vi hơn 60 héc-ta (khoảng 60.000 mét vuông).

Pháo phản lực phóng loạt 9A53 Tornado-S của Nga. (Ảnh: Sputnik)

 

Theo NĐT