phòng chống thiên tai

Cập nhập tin tức phòng chống thiên tai

Nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai, thảm họa cho cán bộ y tế

Khi có thiên tai, thảm họa xảy ra, ngành y tế đóng vai trò quan trọng trong công tác cấp cứu nạn nhân cũng như công tác phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng xung kích ở Đà Nẵng được tập huấn sơ cấp cứu ứng phó thiên tai

175 thành viên lực lượng xung kích ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như bão, lũ, ngập lụt, vừa được tập huấn kỹ năng trong ứng phó các loại hình thiên tai, sơ cấp cứu.

Thích ứng, chủ động ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường, ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai từ trung ương đến các địa phương đã có nhiều phương án hướng dẫn người dân với phương châm 4 tại chỗ và huy động sức mạnh cộng đồng.

Nắm vững kỹ năng về phòng tránh dông, sét để bảo vệ người, tài sản

Dông, sét là loại hình thiên tai xảy ra nhanh, trong phạm vi hẹp vì vậy rất khó có thể dự báo từ sớm. Nắm vững kỹ năng về phòng tránh dông, sét rất ý nghĩa trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Làm gì để giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra?

Động đất là thảm họa thiên nhiên rất nguy hiểm nên chủ động tìm hiểu và tập dượt các biện pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại khi loại thiên tai này xảy ra.

Phòng chống thiên tai: Phương châm 4 tại chỗ là then chốt, thêm công nghệ hỗ trợ

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Bình Định đã hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai năm 2023. Phương châm “4 tại chỗ” vẫn là then chốt, kết hợp với sự hỗ trợ của công nghệ.

EVNHANOI chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

EVNHANOI đôn đốc 100% đơn vị trực thuộc xây dựng và diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng dự phòng cấp điện trong tình huống có lụt, bão, mưa ngập úng kéo dài.

'Rốn lũ' của Quảng Ngãi chủ động phòng chống thiên tai ngay từ đầu mùa mưa

Ngay từ đầu mùa mưa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo nguyên tắc phòng là chính và phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”.

Lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai vào hoạt động giáo dục

Trước tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra ngày càng phức tạp, khó lường, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là học sinh, chủ động phòng chống thiên tai là rất cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Xử lý sự cố thiên tai phải ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em

Liên quan đến quá trình xử lý sự cố thiên tai, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bình Phước phải thực hiện nghiêm phương án 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, xử lý sự cố thiên tai phải ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em.

Quảng Nam: Chủ động phòng ngừa thiên tai, chuyển từ ứng phó đến hành động sớm

Để chủ động phòng ngừa ứng phó với thiên tai, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng tránh và ứng phó, trong đó chú trọng phương châm "4 tại chỗ", nhất là triển khai nhân rộng mô hình chòi tránh lũ, xây khu tái định cư tránh bão, lũ.

Nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai cho trẻ em ngay từ trong nhà trường

Công tác phòng chống thiên tai trong ngành giáo dục hướng đến đối tượng là các em học sinh đã dành được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương.

Dấu hiệu nhận biết nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và cách phòng tránh

Lũ quét là một loại lũ đặc biệt lớn, dòng chảy xiết, có hàm lượng chất rắn cao và sức tàn phá lớn. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra, đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, cần có các phương án cụ thể để phòng tránh.

Bình Phước tập huấn kiến thức phòng chống thiên tai đến cấp xã

Chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ”, Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn về kiến thức phòng chống thiên tai đến cấp xã.

‘Cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lại bền vững’

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức vòng chung khảo cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lại bền vững”.

Quảng Trị lập đội xung kích phòng chống thiên tai

Đến nay, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thành lập, củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở với số lượng 50-70 người/xã do lực lượng dân quân tự vệ làm nồng cốt.

Để mỗi người dân đều trở thành chiến sĩ trong phòng chống thiên tai

Thực tiễn cho thấy nếu người dân có ý thức tốt, chủ động, tự giác, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng chống thiên tai thì thiệt hại sẽ được giảm nhẹ.

Điều cần biết khi mưa đá xảy ra để phòng tránh nguy hiểm

Mưa đá là các hạt băng trong suốt, hình thành trong các đám mây đối lưu. Loại hình thiên tai này được xếp vào một trong những hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Ứng dụng mini trên Zalo về phòng chống thiên tai

Cùng với trang Zalo OA “BCĐ quốc gia phòng chống thiên tai” đã có, mini app mới trên Zalo sẽ là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền và hỗ trợ người dân cả nước theo dõi tin tức, phòng chống thiên tai kịp thời.

Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng phòng chống thiên tai

Trong Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.