Quốc hội thảo luận 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần, giảm thuế VAT

Cùng với biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, Quốc hội sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng, tác động đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội, trong đó có phương án rút bảo hiểm xã hội, giảm thuế VAT.

Chủ tịch Quốc hội: Có trường hợp đi giám sát rất hùng hồn, về chẳng thấy gì

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công tác giám sát phát hiện nhiều nhưng cuối cùng nói hòa cả làng, còn tình trạng nể nang. Có trường hợp xuống tận nơi phát biểu rất hùng hồn, rất đâu vào đấy, nhưng về đến nơi lại chẳng thấy gì nữa, không biết đi đâu hết.

Giám sát để chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, qua hoạt động giám sát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tạo điều kiện để dân tiếp cận nhà ở, không hợp thức hóa sai phạm chung cư mini

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, quy định về chung cư mini với tinh thần "tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở, nhưng không hợp thức hóa các sai phạm của chung cư mini”.

Thống nhất trình Quốc hội lùi thông qua Luật Đất đai

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí trình Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 6, việc này sẽ được thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Không thể kéo dài thời gian giải ngân hơn 2.500 tỷ cho sân bay Long Thành

Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian giải ngân hơn 2.500 tỷ chưa giải ngân hết để hoàn thành dự án sân bay Long Thành nhưng nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình vì số tiền này đã hủy dự toán theo quy định.

Đổi tên gọi thẻ căn cước là phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số

Việc thay đổi hình thức, nội dung, tên gọi của thẻ căn cước là phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, với nội dung được bổ sung bao quát, toàn diện, đầy đủ thông tin trong thẻ căn cước và hình thức, phương thức quản lý số tính khoa học, đại chúng.

Đề nghị bổ sung chế tài xử lý việc bỏ cọc khi đấu giá kho số viễn thông

Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, để tránh việc bỏ cọc đấu giá kho số viễn thông, các ý kiến đề nghị dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) bổ sung quy định nhằm kiểm soát việc này.

Bộ trưởng Nội vụ: Thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động lưu trữ

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, Luật Lưu trữ (sửa đổi) lần này có nhiều quy định để thúc đẩy chuyển đổi số đối với hoạt động lưu trữ, thúc đẩy xã hội hóa với mục tiêu xây dựng “một xã hội lưu trữ, một quốc gia lưu trữ”.

Đề nghị trả lương cho cán bộ, công chức Thủ đô cao hơn nhiều lần nơi khác

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường đề nghị tổng quỹ tiền lương cho Thủ đô phải cao hơn, chế độ tiền lương cho từng người không có mức giới hạn và phải trả lương cho cán bộ, công chức Thủ đô cao hơn nhiều lần so với các địa phương khác.

Đề xuất Hà Nội không tổ chức HĐND cấp quận như Đà Nẵng và TP.HCM

Xét thấy TP.HCM và Đà Nẵng không tổ chức HĐND cấp quận mang lại hiệu quả rất là cao, đại biểu Quốc hội đề nghị TP Hà Nội nên thực hiện theo mô hình này.

Đại biểu Quốc hội: Cần trừ điểm giấy phép lái xe nếu vi phạm giao thông

Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung quy định về tính điểm giấy phép lái xe, đây là biện pháp quản lý chứ không phải xử phạt hành chính.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Áp dụng công nghệ sẽ giảm 'tiếng ong ve' về CSGT

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, phải áp dụng khoa học công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả, giảm bớt 'tiếng ong ve' về CSGT, bởi vì phạt không trực tiếp, không tiếp xúc, muốn tiêu cực cũng không tiêu cực được.

Đề xuất không nhất thiết cứ có nồng độ cồn là bị xử phạt

Hành vi cấm lái xe có nồng độ cồn được rất nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến với đề xuất nên có mức giới hạn tỷ lệ nồng độ cồn nhất định, "không nhất thiết cứ có nồng độ cồn là bị xử phạt".

Đề nghị cân nhắc quy định 'cấm tuyệt đối nồng độ cồn' với người lái xe

Trước quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh cho biết có một số ý kiến đề nghị cân nhắc vì quá nghiêm khắc, chưa phù hợp với văn hoá, tập quán.

Đáng chú ý

Lương công chức, viên chức tăng bao nhiêu khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ cao hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Quốc hội chốt cải cách tiền lương, tăng lương hưu từ 1/7/2024

Từ 1/7/2024, thực hiện cải cách tiền lương cùng với đó là điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Quốc hội bàn cơ chế đặc thù cho 2 thành phố mới rộng 884km2 của Hà Nội

Một trong những vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm trong Luật Thủ đô sửa đổi là xây dựng cơ chế đặc thù để vận hành 2 thành phố mới của Thủ đô có tổng diện tích 884km2 với 4,55 triệu người.

Còn nhiều băn khoăn về quy định tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử

Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, đổi mới với toà án cấp cao, tòa án tối cao, thành lập toà án chuyên biệt cơ bản các ý kiến ủng hộ. Nhưng đổi toà án cấp tỉnh thành toà án phúc thẩm, toà án huyện thành sơ thẩm thì còn ý kiến khác nhau.

Đề xuất quy định Tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ trong vụ án

Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Tòa án thu thập chứng cứ rồi sau đó xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể sẽ không khách quan, không đánh giá đầy đủ các nguồn chứng cứ khác do các bên thu thập.

Phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong 2024

Quốc hội yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện Đề án về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sớm nhất có thể trong năm 2024.

Đại biểu Quốc hội mong không lùi tiếp tiến độ dự án sân bay Long Thành

Các Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc đưa ra nguyên nhân chậm dự án sân bay Long Thành chưa thuyết phục, cần làm rõ còn nguyên nhân nào khác. Đồng thời bày tỏ mong muốn không có thêm lần trình Quốc hội lùi tiến độ nữa.

Phạt tiền thật nặng trường hợp trúng đấu giá rồi bỏ cọc như vụ Tân Hoàng Minh

Đại biểu Quốc hội đề nghị phạt gấp nhiều lần tiền cọc để tránh tình trạng như vụ trúng đấu giá biển số 51K-888.88 với giá 32 tỷ rồi bỏ cọc 40 triệu, hay vụ bỏ cọc gần 600 tỷ của một công ty thuộc Tân Hoàng Minh khi đấu giá đất Thủ Thiêm.

Bộ trưởng Quốc phòng: Nhiều người làm ở Boeing, Airbus vẫn về nước cống hiến

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chia sẻ, có những người từng làm cho Boeing, Airbus, Lockheed Martin lương rất cao, cuộc sống đầy đủ nhưng vẫn về Việt Nam làm việc.

Sẽ có cơ chế phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sẽ có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược.