Sở GD-ĐT An Giang vừa chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 của tỉnh An Giang TẠI ĐÂY.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của An Giang diễn ra từ ngày 7 – 8/6. Hơn 10.500 thí sinh đã cạnh tranh để giành suất vào 17 trường THPT trên địa bàn. Ngoài ra, tỉnh này còn có 34 trường THPT tổ chức xét tuyển với hơn 11.600 chỉ tiêu/ gần 14.900 hồ sơ đăng ký.

Tại Bình Định, từ 12 giờ trưa nay (17/6), các thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10. Sở GD-ĐT lưu ý, thí sinh có yêu cầu phúc khảo cần đăng ký trước 11 giờ ngày 20/6.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Đình Hùng cho biết, kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh đặt mục tiêu là tuyển chọn các em học sinh vào lớp 10 THPT công lập cho học sinh 8 huyện, thị xã, thành phố (trừ 3 huyện miền núi Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh). Do vậy, Sở GD-ĐT đã rất quan tâm xây dựng cấu trúc đề thi, mức độ đề thi mang tính phân loại để phục vụ tuyển sinh.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 của Bình Định TẠI ĐÂY.

Cũng trong hôm nay, thí sinh của Quảng Bình đã có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2022 – 2023. Trước đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong 2 ngày 7 - 8/6. Ngay khi hoàn thành công tác chấm thi, Sở GD-ĐT tỉnh đã công bố tới thí sinh.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 của Quảng Bình TẠI ĐÂY.

Năm nay, tỉnh Quảng Bình có hơn 12.800 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng hơn 700 thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. Để tổ chức thành công kỳ thi này, Quảng Bình đã huy động hơn 1800 cán bộ, giáo viên và lực lượng an ninh, y tế làm công tác giám thị và bảo vệ ở các điểm thi.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 tỉnh/ thành hoàn thành xong việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2022 và công bố điểm tới thí sinh.

Thúy Nga

11 địa phương công bố điểm thi lớp 10 THPT năm 2022Tính đến thời điểm hiện tại, có 11 tỉnh, thành đã hoàn thành xong việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2022 và công bố điểm.