Không chỉ là một nhà nghiên cứu công nghệ, Arvind Krishna còn cho thấy tố chất quản lý kinh doanh siêu việt để trở thành CEO kiêm Chủ tịch của tập đoàn khổng lồ có tuổi đời hơn 100 năm, IBM.

Dành cả sự nghiệp tại IBM

Krishna, sinh năm 1962 tại Ấn Độ, gia nhập IBM từ năm 1990. Ông từng nắm giữ các vị trí điều hành, quản lý sản phẩm và nghiên cứu kỹ thuật. Trước khi trở thành CEO của IBM, Krishna giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao mảng phần mềm đám mây và nhận thức. Ông cũng có đóng góp thiết lập chiến lược kỹ thuật, liên minh quan hệ, xác định cơ hội tăng trưởng chính cho mảng phần mềm của IBM.