Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, các hoạt động chống vắc xin đã làm tái bùng phát nghiêm trọng những căn bệnh vốn dĩ có thể phòng ngừa được.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, các hoạt động chống vắc xin đã làm tái bùng phát nghiêm trọng những căn bệnh vốn dĩ có thể phòng ngừa được.

Báo Đức Deusch Well dẫn thông báo của WHO cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2 tới 3 triệu người thoát chết nhờ tiêm vắc xin phòng bệnh. Khoảng 1,5 triệu người khác cũng có thể được cứu sống nếu các nỗ lực tiêm phòng mở rộng hơn. Chẳng hạn như, năm 2017, số ca mắc bệnh sởi trên toàn cầu đã tăng 30% so với một năm trước đó. Năm 2016, số ca mắc bệnh sởi ở châu Âu là 5.237, nhưng tới 2017 đã lên tới 23.927 ca, tăng hơn 4 lần.