Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo quyết định của Bộ Công an với chức năng, nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự
Lực lượng rất "đặc biệt" này cũng được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong lễ khai mạc SEA Games 31
Những chú ngựa ngoan ngoãn dưới sự điều khiển của các chiến sĩ cảnh sát cơ động
Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh được thành lập từ năm 2020
Ngoài các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh có thể tham gia thực hiện các nghi thức, nghi lễ cấp quốc gia như đón nguyên thủ quốc gia; tham gia diễu binh, diễu hành cấp nhà nước...
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ
Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh tuần tra xung quanh khu vực SVĐ quốc gia Mỹ Đình
Hình ảnh rất đẹp của Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
Khu vực trước SVĐ Mỹ Đình được cấm đường trước lễ khai mạc
Các lực lượng chức năng phân luồng giao thông
Khu vực cổng VIP sân Mỹ Đình có nhiều lực lượng an ninh làm nhiệm vụ
Trước lễ khai mạc, hàng nghìn diễn viên vẫn tích cực tập luyện
Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra lúc 20h00 ngày 12/5. Lễ khai mạc góp phần toát lên những hình ảnh đẹp nhất về một Việt Nam hấp dẫn, thân thiện, hiếu khách, cùng với các quốc gia ASEAN cùng tỏa sáng, mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19. 

Phạm Hải - Song Ngư

Trực tiếp Lễ khai mạc SEA Games 31Trực tiếp Lễ khai mạc SEA Games 31 - VietNamNet cập nhật liên tục hình ảnh về Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.