Theo đó, đại diện VKS TP.HCM nhận định 2 bị cáo Nguyễn Văn Tùng - chủ đầu tư chung cư Carina và Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Trưởng ban quản lý chung cư Carina biết rõ hệ thống PCCC không hoạt động, bị hư hỏng nhưng không kịp thời kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục nên khi phát sinh cháy đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Sự vô trách nhiệm khiến 13 người chết, 72 người bị thương… Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng từ 8 - 9 năm tù; đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn từ 7 - 8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Về trách nhiệm dân sự, đề nghị Công ty Hùng Thanh tiếp tục hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho một số trường hợp chưa được thỏa thuận bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX đã tiến hành nghị án trước khi đưa ra mức án cuối cùng với 2 bị cáo vào 9h sáng 22/12.

Đình Tuyến