Phim Gặp lại chị bầu lấy bối cảnh những năm 1990, xoay quanh thời thanh xuân của 4 bạn trẻ đam mê điện ảnh, diễn xuất. 

Diệu Nhi “lột xác hình tượng” để vào vai Huyền nhẹ nhàng, dịu dàng. Huyền đam mê diễn xuất, rong ruổi khắp các đoàn phim để tìm kiếm cơ hội. Cô buộc từ bỏ sự nghiệp diễn viên khi bất ngờ mang bầu nhưng cương quyết không tiết lộ cha đứa bé.

Diệu Nhi hài hước nói cho biết cô và nhân vật đều xinh và dịu dàng. Vì đã thân với dàn diễn viên ở ngoài đời, đặc biệt là ông xã Anh Tú, cô không gặp nhiều khó khăn khi diễn xuất, hay khi phải yêu chính chồng mình trong phim.