Để các DN Nhà nước phát triển xứng tầm và lớn mạnh, việc quan trọng nhất cần giải quyết chính là những "nút thắt" về cơ chế.

Thế giới đang thay đổi, nhiều cơ hội lớn mở ra cho Việt Nam. Tuy nhiên, DN Nhà nước vốn có tiềm lực lớn nhất lại không thể chớp lấy những cơ hội này. 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện còn khoảng gần 500 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và gần 200 DN do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Nếu loại trừ các DN quốc phòng, an ninh và nông lâm nghiệp thì chỉ còn 94 DN Nhà nước quy mô lớn, trong đó có 9 tập đoàn kinh tế; 67 tổng công ty Nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình mẹ - con.