icon icon

Auckland - nơi diễn ra Lễ khai mạc World Cup bóng đá nữ hôm 20/7 từng được Tạp chí The Economist (trụ sở đặt tại London, Anh) bình chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2021.

Thành phố lớn nhất New Zealand với hơn 1 triệu cư dân sinh sống, một trong những điểm du lịch trên thế giới đáng đặt chân đến một lần trong đời. 

Auckland còn được mệnh danh là "Thành phố của những cánh buồm" với bờ vịnh tràn ngập màu sắc của du thuyền. Nó được bao quanh bởi các hòn đảo cận nhiệt đới, nằm vắt qua một dải đất rộng 11 km phân chia 2 cảng Waitemata và Manuka. 

Cảng Waitemata được xem là bến cảng đẹp nhất với đủ loại thuyền buồm đậu tại bến hoặc đang lướt sóng ngoài xa. Nhiều du khách đến yêu thành phố này thường ví von Auckland như một tấm vải xanh với những chấm bi trắng (màu xanh của biển và màu trắng của những cánh buồm).

Hình ảnh đặc trưng của Auckland là tòa tháp Sky Tower cao 328 mét, xung quanh được bao bọc bởi cảng du thuyền rất rộng lớn. Được xây dựng vào năm 1997, công trình này vừa là tháp viễn thông vừa là đài quan sát 360 độ, dễ dàng ngắm toàn cảnh thành phố cảng xinh đẹp. 

Auckland có môi trường nhiệt độ ven biển ấm áp, không khắc nghiệt như nhiều nơi khác. Nhiệt độ trung bình mùa đông khoảng 10 - 12 độ C, ban ngày có thể xuống 11 - 15 độ C, còn đêm là 5 - 7 độ C. Thông thường những ngày nắng nhiều hơn ngày mưa, chỉ có số ít thời gian vừa mưa lại vừa lạnh.

Du khách thưởng thức đồ uống trên cao tại tòa nhà Sky Tower. Có thể tìm thấy ở đây đa dạng phong cách ẩm thực Ý, Pháp hay Địa Trung Hải. Về đêm, Auckland sôi nổi với các câu lạc bộ giải trí, nhà hát và các buổi biểu diễn nhạc sống. Sinh viên và người dân thường đến High Street ở trung tâm thành phố hoặc tới Ponsonby, tụ tập ở những quán bar mở cửa thâu đêm. 

Auckland có mức sống dễ chịu đáng kinh ngạc trong số các thành phố lớn trên thế giới. Ngay cả một đặc sản của đất nước này - đồ uống Flat White, chỉ có giá vài đô la. Nơi đây còn là trung tâm kinh tế và giáo dục của New Zealand với 3 trong số 8 trường đại học gồm: Đại học Auckland, Đại học AUT và Đại học Massey.

Từ tòa nhà Sky Tower, dễ dàng bắt gặp đại lộ Nữ Hoàng - tuyến thương mại chính ở trung tâm thành phố Auckland. Con đường này nổi tiếng với nhiều nhà hát ở hai bên, nơi tổ chức các cuộc diễu hành, những sự kiện chính trị văn hóa và thể thao tầm quốc gia.

Trong công viên Auckland Domain là Bảo tàng Tưởng niệm chiến tranh Auckland, tọa lạc trên một nền cỏ xanh tươi tốt, được xây dựng theo phong cách Hy Lạp - La Mã vào năm 1929 để tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong Thế chiến I.

Về giao thông, phần lớn đường ở New Zealand từ 1-2 làn một bên và có dải phân cách hình vẽ, chiều rộng tương đương một thân xe. Làn này dùng để các phương tiện tấp vào rẽ phải hoặc trái. Với cách thiết kế như vậy, phương tiện nào có ý định rẽ sẽ không gây ùn ứ cho các xe phía sau. 

Một con đường ở ngoại ô Auckland, có những đoạn xe cộ chỉ được lưu thông tối đa 50 km/h.

Được thiên nhiên ưu đãi, phong cảnh Auckland không chỉ đẹp mê hồn mà còn có khí hậu tuyệt vời, không lạnh buốt và gió như ở thủ đô của nước này - Wellington. Những ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động nay trở thành các điểm tham quan nổi tiếng như Mount Eden, One Tree Hill...

Người dân địa phương rất thích ra ngoài để đạp xe, thể dục, lướt sóng, bơi thuyền hay chỉ đơn giản tản bộ trong không gian xanh mát của thành phố, trong đó có Công viên Cornwall. Những hoạt động thể thao phổ biến ở đây gồm có chèo thuyền, lướt ván nước, nhảy bungee, lặn biển…

Khi đi dạo ở khu vực cảng du thuyền trong lòng thành phố, người dân dễ dàng bắt gặp những chú chim hải âu bay lượn trước mặt, tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.

Đến Auckland, bạn cũng có thể tìm thấy một không gian yên bình, thỏa sức vui chơi và thư giãn ngay bên bờ biển trong xanh trải dài vô tận. Điển hình trong số đó là bãi biển Piha được tạo thành từ dung nham núi lửa phía Tây đảo Bắc, nơi được xem là điểm đến quen thuộc của những người lướt sóng chuyên nghiệp.

Theo bảng xếp hạng do tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU) công bố ngày 9/6/2021, Auckland của New Zealand là thành phố đáng sống nhất trên thế giới trong năm 2021, tiếp theo đó là: Osaka (Nhật Bản), Adelaide (Australia), Wellington (New Zealand), Tokyo (Nhật Bản), Perth (Australia), Zurich (Thụy Sĩ), Geneva (Thụy Sĩ), Melbourne (Australia), Brisbane (Australia).

Theo EIU, có được điều này là do thành công của các nước trong việc đối phó với đại dịch Covid-19, cho phép các trường học, nhà hát, nhà hàng và các điểm tham quan văn hóa khác vẫn mở cửa trong thời gian EIU thực hiện khảo sát từ ngày 22/2 đến ngày 21/3/2021. Bảng xếp hạng của EIU - đánh giá 140 thành phố trên thế giới, dựa trên 5 tiêu chí gồm sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa-môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

 Nam Khánh

Tin nổi bật