Trao đổi với VietNamNet sáng nay (25/5), TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, kỳ thi năm nay có số thí sinh dự thi đông hơn. Lượng thí sinh ở các môn chuyên khá đồng đều nhau. Tỷ lệ chọi ở các môn thi cao hơn các năm trước. Ông Dũng khuyên thí sinh bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết khả năng của mình, đừng để ý đến tỷ lệ chọi, quan trọng nhất là chính mình, làm bài thật tốt.

Trường Phổ thông Năng khiếu không cho thí sinh mang đề thi ra ngoài, nhà trường sẽ công bố khi kỳ thi kết thúc.

lớp 10 Phổ thông năng khiếu
Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu sáng 25/5 (Ảnh: Nguyễn Huế)

Sở dĩ cuộc đua vào lớp 10, Trường Phổ thông năng khiếu căng thẳng hơn các năm trước bởi lượng thí sinh đăng ký tăng 24%. Trong đó, chuyên Anh có 1.330 thí sinh; chuyên Toán 1.132 thí sinh; chuyên Hoá 518 thí sinh; chuyên Văn 672 thí sinh; Các lớp chuyên khác có hơn vài trăm thí sinh đăng ký dự thi. 

3 điểm thi gồm: Điểm thi 1: Trường Phổ thông Năng khiếu (số 153 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM); Điểm thi 2: Trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn (số 220 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5).  Điểm thi 3: Trường Đại học Sài Gòn (số 105 Bà Huyện Thanh Quan hoặc số 28 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Tổng cộng có hơn 100 phòng thi.

Thí sinh dự thi lớp 10, tự in phiếu báo dự thi trên website của trường.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra 2 ngày hôm nay và ngày mai (25-26/5). Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn (không chuyên) trong thời gian 100 phút; môn tiếng Anh (không chuyên) trong thời gian 60 phút. 

lớp 10 Phổ thông năng khiếu
So với năm ngoái, năm nay thí sinh dự thi tăng 24%( Ảnh: Nguyễn Huế)

Chiều nay, thí sinh làm bài thi Toán (không chuyên) trong thời gian 120 phút.

Ngày mai, thí sinh làm bài thi các môn chuyên. Buổi sáng các môn tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học trong thời gian 150 phút. Buổi chiều làm các bài thi Toán, Ngữ văn trong thời gian 150 phút.

Sau đây là lịch thi: 

Ảnh màn hình 2024 05 25 lúc 06.46.58.png

Năm nay, tại cơ sở quận 5, trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên: Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh. Chuẩn đầu ra tại các lớp chuyên tại cơ sở quận 5 nhấn mạnh sự phát triển năng lực học thuật, được tiếp cận sớm với kiến thức chuyên môn sâu ở phổ thông và cấp độ đại học, định hướng phát triển tài năng vào các lĩnh vực khoa học mũi nhọn ở các bậc học cao hơn.

Cơ sở Thủ Đức (tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển 350 học sinh vào 10 lớp chuyên định hướng lĩnh vực liên ngành (LN): Toán-LN, tin-LN, vật lý-LN, hóa học-LN, sinh học-LN, tiếng Anh-LN và ngữ văn-LN (2 lớp). Chuẩn đầu ra nhấn mạnh sự phát triển năng lực tư duy liên ngành thông qua cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp đa dạng, định hướng phát triển tài năng vào các lĩnh vực quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội.

Thí sinh bắt buộc phải thi 4 bài, trong đó có 3 bài thi môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và bài thi môn chuyên tự chọn trong số các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên trong bài thi môn chuyên tự chọn. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần đảm bảo lựa chọn một môn trong mỗi nhóm tổ hợp.

Tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc được tham gia dự thi và xét tuyển khi có đủ các điều kiện sau: Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở THCS hoặc học sinh vào cấp THCS ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp THCS.

Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại khá trở lên. Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên.

Về học phí: Cơ sở ở quận 5 là 1.495.000 đồng/tháng. Cơ sở sở Thủ Đức (bán trú) là 2.650.000 đồng/tháng.