Sau khi Chúc An giật HIO ở ngày thi đấu thứ 2 giải vô địch golf Quốc gia - Cúp VinFast 2022, đến lượt golfer Nguyễn Huy Thắng lặp lại thành tích tương tự. Ở hố 17 dài 148 yard, cú phát bóng của Nguyễn Huy Thắng đưa bóng tiếp đất bên phải cờ rồi sau đó lăn thẳng vào hố, giúp golfer này có HIO đầu tiên sau 14 chơi golf.

Huy Thắng giật HIO ở hố số 17

Sở hữu HIO nhưng kết thúc vòng 3, Nguyễn Huy Thắng có thành tích tầm trung. Golfer sinh năm 1998 đang có tổng điểm +14 gậy và tạm thời xếp trong top 25.

Huy Thắng có giải đấu thành công

Trong khi đó, Nguyễn Anh Minh tiếp tục thể hiện một phong độ chói sáng với vòng đấu 69 gậy. Khởi đầu với điểm birdie ở hố số 5, nhưng 2 bogey liên tiếp ở hố 7 và 8 khiến cho nhà vô địch Lexus Challenge 2022 kết thúc nửa đầu với thành tích +1 gậy. Tuy nhiên, với việc lấy lại cảm giác trong những cú đánh bằng gậy sắt, golfer sinh năm 2007 đã hoàn toàn lột xác trong 9 hố cuối.

Anh Minh có phong độ rất ổn định

Kết thúc vòng 3, Anh Minh tiếp tục duy trì vị trí đỉnh bảng với tổng điểm -5. Thậm chí khoảng cách giữa Nguyễn Anh Minh và golfer xếp vị trí thứ 2 Đỗ Quang Khánh đã được nới rộng lên thành 5 gậy. Golfer sinh năm 1984 cũng có một vòng đấu ấn tượng với thành tích 71 gậy nhờ 3 birdie và 2 bogey, qua đó đưa tổng điểm về Even Par.

Cơ hội rất lớn để Anh Minh vô địch

Vòng đấu thứ 3 cũng ghi nhận phong độ tuyệt vời của hai thành viên tuyển Việt Nam tại SEA Games 31: Nguyễn Đặng Minh – Nguyễn Quang Trí. Cả 2 anh em đều có vòng đấu 70 gậy (-2) trong ngày thi đấu thứ 3, trong đó Nguyễn Quang Trí để lại ấn tượng với điểm eagle ở hố số 7 par 5. Kết thúc vòng 3, Nguyễn Đặng Minh đang xếp ở vị trí T5 với tổng điểm +5, còn Nguyễn Quang Trí xếp vị trí 11 với thành tích +9.

Khuê Minh có cơ hội lớn vô địch ở bảng nữ

Ở bảng nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh vẫn thể hiện một phong độ tuyệt vời trong ngày thi đấu thứ 3. Dù khởi đầu với điểm bogey ở hố 12, nhưng 3 birdie ở hố 14,16 và 18 giúp nữ golfer 19 tuổi hoàn thành 9 hố đầu với -2 gậy.

Tới 9 hố sau, Khuê Minh tiếp tục thi đấu ấn tượng với 3 birdie và 2 bogey, qua đó kết thúc vòng đấu với kết quả 69 gậy để nâng tổng điểm lên thành -5. Thành tích này giúp Đoàn Xuân Khuê Minh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu và tạo ra cách biệt 6 gậy so với Nguyễn Thảo My. 

Diệp Chi