HLV Mai Đức Chung quyết định loại các cầu thủ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Nguyễn Bảo Châu, Phạm Thị Lan Anh và Thái Thị Thảo. Trong số này, đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của tiền vệ Thái Thị Thảo vì chấn thương đầu gối.

Tại SEA Games 31, mỗi đội bóng được đăng ký 20 cầu thủ và 2 cầu thủ dự phòng. Trần Thị Thu Xuân và Trần Thị Hải Linh là hai cái tên được HLV Mai Đức Chung phòng cho trường hợp có cầu thủ mắc Covid-19.

Tuyển nữ Việt Nam quyết bảo vệ tấm HCV SEA Games

Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tích cực tập luyện tại Quảng Ninh. Ngày 4/5 tới, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu cuối cùng, gặp lại CLB nữ Than KSVN trước khi bước vào thi đấu.

Tại SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với hai đối thủ Philippines, Campuchia. Trước đó, Indonesia quyết định không tham dự giải ở phút chót.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đá trận mở màn gặp Philippines vào ngày 11/5, sau đó gặp Campuchia diễn ra vào ngày 14/5. Vòng bán kết và chung kết diễn ra vào ngày 18/5 và 21/5, trên SVĐ Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Danh sách tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31:

Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Lại Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Thu Thảo, Hoàng Thị Loan, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Phạm Hoàng Quỳnh, Lương Thị Thu Thương. 

Đại Nam