Nói về chiến thắng “5 sao” trước Campuchia, HLV Alexandre Polking cho biết: "U23 Campuchia có 3 cơ hội rõ ràng để chuyển hóa thành bàn. Họ chủ động trong lối chơi. Tôi dành lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Campuchia.

Thuyền trưởng U23 Thái Lan tỏ ra rất phấn khích với trận thắng đậm đà. Ông thầy người Brazil tuyên bố: “Tôi phải nhắc lại rằng Thái Lan tới SEA Games là để giành HCV, vì thế chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào, kể cả chủ nhà Việt Nam”.

U23 Thái Lan gần như cầm chắc vé vào bán kết

“U23 Việt Nam chơi tốt, Indonesia cũng vậy. Nếu tránh được Việt Nam, điều đó tốt cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu phải gặp nhau, chúng tôi cũng không ngại. U23 Thái Lan cần đánh bại mọi đối thủ để giành HCV", HLV Polking nói thêm.

Chiến lược gia người Brazil tỏ ra rất vui khi U23 Thái Lan càng chơi càng hay và quyết tâm tiến thẳng vào trận chung kết. Dù vậy, HLV Alexandre Polking cũng thừa nhận U23 Thái Lan cần cải thiện nhiều và phải hoàn thiện mình.

Trong khi HLV U23 Thái Lan khẳng định sẵn sàng gặp U23 Việt Nam ở bán kết thì HLV Maloney của U23 Malaysia muốn tránh đội bóng của HLV Park Hang Seo: "Đương nhiên là U23 Malaysia muốn tránh đội chủ nhà. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình và nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Nếu hướng đến mục tiêu cao nhất, bất cứ đội nào cũng muốn tránh U23 Việt Nam".

"Chúng tôi chỉ muốn nghĩ đến trận đấu tiếp theo với Campuchia. Chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu này cũng sẽ giúp chúng tôi sẵn sàng cho bán kết", HLV Maloney nói. 

Đại Nam