U23 Việt Nam không thể khoan thủng được hàng thủ số đông, gần như co cụm, kéo hết đội hình về phần sân nhà của U23 Philippines nên đành chấp nhận chia điểm ở lượt đấu thứ 2 bảng A SEA Games 31.

U23 Philippines phòng ngự tốt

Đỗ Hùng Dũng cho biết U23 Philippines chơi phòng ngự chắc chắn, kín kẽ khiến U23 Việt Nam không thể có được bàn thắng. 

"Thi đấu trên sân nhà, U23 Việt Nam đã cố gắng hết sức. Chúng tôi rất buồn vì không thể đem lại chiến thắng cho người hâm mộ. Hi vọng trận tới sẽ có kết quả tốt hơn", Hùng Dũng nói.

"Thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, chúng tôi rất xúc động. Toàn đội rất xin lỗi vì không thể đem lại niềm vui chiến thắng. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết mình tất cả các trận đấu vòng bảng", đội trưởng U23 Việt Nam khẳng định.

Hùng Dũng được thay ra ở hiệp 2

"U23 Việt Nam còn 2 trận vòng bảng, chúng tôi phải tập trung và quên đi trận đấu này để có những trận tiếp theo tốt hơn", Hùng Dũng chốt lại.

Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar vào lúc 19h ngày 13/5 trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ.

Đại Nam