Lần gần nhất Indonesia giành HCV SEA Games là kỳ đại hội năm 1991, khi bóng đã vẫn dành cho các ĐTQG.

Khi sân chơi giới hạn tuổi của các cầu thủ còn 23 (+3), bóng đá Indonesia có 3 lần vào chung kết nhưng luôn thất bại.

Ở SEA Games 30 tại Philippines, U23 Indonesia thua trắng U23 Việt Nam 0-3 và phải ngậm ngùi nhận HCB.

Với lứa cầu thủ trẻ tài năng, U23 Indonesia tuyên bố giành HCV SEA Games 31

Sau thành công ở AFF Cup 2020 với lứa cầu thủ trẻ xuất sắc, cùng dấu ấn của HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia tuyên bố đến Việt Nam để giành HCV.

Chủ tịch của LBĐĐ Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan, tự tin rằng đội tuyển U23 sẽ lấy vàng ở SEA Games 2021.

"Chúng tôi hy vọng rằng với sự chuẩn bị tốt, U23 Indonesia có thể giành HCV tại SEA Games 2021", Chủ tịch Iriawan - hay còn được biết với biệt danh Iwan Bule - tuyên bố tự tin,

"Với nền tảng những cầu thủ được triệu tập và luôn làm việc chăm chỉ, kỷ luật cùng sự tập trung, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu này".

Chủ tịch Iwan Bule đặt niềm tin vào HLV Shin Tae Yong, người có dấu ấn chiến thuật đặc biệt ở AFF Cup vừa qua.

Tuần tới, U23 Indonesia sẽ có chuyến tập huấn Hàn Quốc. Vì thế, người đứng đầu PSSI càng thêm tự tin về cơ hội giành vinh quang.

"Chúng tôi tiếp tục ủng hộ chương trình của HLV Shin Tae Yong vì thành tích của bóng đá Indonesia", ông Iwan Bule tiếp tục.

"Sắp tới, khi sang Hàn Quốc, chúng tôi sẽ trải qua một số trận đấu thử nghiệm quan trọng".

HLV Shin Tae Yong cũng thể hiện sự lạc quan: "Sau kết quả bốc thăm SEA Games 31, Việt Nam được đánh giá cao nhất.

Họ có lợi thế sân nhà và cũng là đội có tiềm năng chiến thắng cao nhất dựa trên thực lực. Trước mắt, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để vào chung kết".

Ngay lượt trận đầu tiên ở môn bóng đá nam SEA Games 2021, U23 Indonesia và U23 Việt Nam sẽ tái hiện trận chung kết kỳ đại hội cách nay 3 năm.

TT

Indonesia triệu tập 29 cầu thủ cho SEA Games 31Đội U23 Indoneisa vừa công bố danh sách sơ bộ 29 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra tại Hà Nội vào tháng sau.