Số người chết do sấm sét ngày càng tăng, khi 7 tháng đầu năm 2022 đã có trên 45 người chết. Miền Bắc và Miền Nam đang trong mức cảnh báo sấm sét cao.

Giai đoạn Bắc Bộ và Nam Bộ dễ có sấm sét

Ngày 31/7, một người đàn ông 59 tuổi (ở huyện Thái Thụy, Thái Bình) đi xe máy ra cánh đồng, gặp mưa lớn kèm theo sấm sét và bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Gần đây nhất là vụ sét đánh 3 người đi cấy thuê ở Quốc Oai (Hà Nội) hồi giữa tháng 7/2022. Bà D.T.L. (58 tuổi), là người duy nhất sống sót, 2 người còn lại đều tử vong tại chỗ.