Nắng nóng thiêu đốt từ Việt Nam đến châu Âu là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu đang ngày càng được cảm nhận sớm hơn.

Nắng nóng thiêu đốt từ Việt Nam đến châu Âu là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu đang ngày càng được cảm nhận sớm hơn.

Bà Bùi Thị Phước (71 tuổi, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), mỗi sáng bắt xe gần 20km vào TP Tam Kỳ mưu sinh bằng nghề mua phế liệu. Ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây, bà Phước mồ hôi nhễ nhại chia sẻ: “Không có những tán cây để nghỉ ngơi thì sức tôi khó mà trụ được”. Những ngày qua, ở TP Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam luôn trong nền nhiệt xấp xỉ 39 độ C.