Các đại gia đua nhau đổ tiền vào ngành chăn nuôi để xí phần trong “miếng thịt” béo bở ước tính giá trị lên tới 15 tỷ USD.

Giữa tháng 9, bầu Đức tung ra thị trường sản phẩm thịt heo ăn chuối, đến cuối tháng 10 BaF lại đưa ra thị trường thịt heo ăn chay… Các đại gia đua nhau đổ tiền vào ngành chăn nuôi để xí phần trong “miếng thịt” béo bở ước tính giá trị lên tới 15 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thịt mạnh nhất thế giới

Báo cáo gần đây của nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính Fitch Solutions của Mỹ, cho thấy, tổng lượng tiêu thụ thịt tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng trên 25% trong giai đoạn 2018-2026.