Theo một nghiên cứu từ năm 2019, mực nước biển toàn cầu tăng từ 0,6 tới 2,1m trong suốt thế kỷ và tới năm 2100, 190 triệu người sẽ sống ở các khu vực được dự đoán là dưới mức thủy triều.

Theo một nghiên cứu từ năm 2019, mực nước biển toàn cầu tăng từ 0,6 tới 2,1m trong suốt thế kỷ và tới năm 2100, 190 triệu người sẽ sống ở các khu vực được dự đoán là dưới mức thủy triều. 

Theo hãng tin CNN, các nhà nghiên cứu cảnh báo: "Nếu những phát hiện của chúng tôi là đúng, các cộng đồng ven biển trên toàn thế giới phải chuẩn bị cho một tương lai khó khăn hơn nhiều so với những dự đoán hiện tại". Nghiên cứu kết luận, nếu thế giới không làm gì để ngăn mực nước biển dâng lên, lũ lụt ven biển có thể gây thiệt hại tới 20% GDP toàn cầu vào năm 2100.