{keywords}

Chiều ngày 7/3, rất đông người dân Hà Nội đã tìm tới đoạn đường sát sông Tô Lịch để chụp ảnh cùng lá vàng rơi

{keywords}

Dòng xe của du khách đỗ dài phía đường đối diện

{keywords}

Đường vành đai 2 bắt đầu từ đoạn dẫn lên đường trên cao (ngã tư Láng - Cầu Giấy - Bưởi) có ba hàng cây bàng lá nhỏ đang đồng loạt chuyển màu vàng

{keywords}

Tại đoạn đường sát sông Tô Lịch (đường phía dưới thấp), lá rụng xuống thành một thảm màu vàng rực

{keywords}

Vài ngày qua, hình ảnh lá vàng phủ dọc đoạn đường ven sông Tô Lịch được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người ví von đây như "con đường Hàn Quốc mùa thu"

{keywords}

Loại cây bàng lá nhỏ mới được trồng tại con đường này cách đây vài năm cùng với phượng vĩ đã lâu năm

{keywords}

{keywords}

Tuy là thứ hai đầu tuần nhưng chiều ngày 7/3, thời tiết Hà Nội khá đẹp, có nắng nhẹ, không mưa. Đó là lí do khiến nhiều du khách diện đồ, tìm đến con đường lá vàng chụp ảnh

{keywords}

Hàng chục du khách, nhiếp ảnh gia có mặt ghi lại khoảnh khắc lá bàng rơi kín đường

{keywords}

Trên đường di chuyển, Khánh Huyền và Mai Hà - hai sinh viên Học viện Ngân Hàng tình cờ bắt gặp con đường ngập lá vàng này. Hai nữ sinh mau chóng dừng xe để chụp ảnh kỉ niệm

{keywords}

"Không gian ở đây lãng mạn như những con đường lá vàng xuất hiện trong phim Hàn Quốc vậy. Lá vàng rơi dày tạo nên thảm lá rất ấn tượng", Mai Hà chia sẻ

{keywords}

Nhiều gia đình cũng đưa con tới đây chụp ảnh với lá vàng. Một số người khá chủ quan khi cởi bỏ khẩu trang dù dịch Covid-19 ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp với gần ba vạn ca mắc mới mỗi ngày

{keywords}

{keywords}

Bàng lá nhỏ (hay còn gọi là bàng Đài Loan) thuộc cây thân gỗ cỡ nhỡ, vỏ cây có màu nâu nhạt. Cây có thể cao 10-20 m, chiều cao vút ngọn 6-8 m

{keywords}

​​​​​Cây có tán lá đẹp, nhỏ gọn, các cành ngắn, mọc theo hướng chếch lên tạo vòm tán vừa phải. Bàng lá nhỏ có quả nhỏ, lá nhỏ nên khi rụng ít gây ô nhiễm hơn cây bàng ta. Đây là loại cây được trồng cách đây vài năm tại Hà Nội để thay thế cây phong lá đỏ

{keywords}

Quang Minh

Du khách hoảng hồn bị trộm lấy mất xe trên đường lá vàng ven sông Tô Lịch

Du khách hoảng hồn bị trộm lấy mất xe trên đường lá vàng ven sông Tô Lịch

Sự việc một du khách bị trộm mất xe khi đang chụp ảnh tại đoạn đường lá vàng sát sông Tô Lịch (đoạn gần ngã tư đường Láng - Cầu Giấy - Bưởi) đang được nhiều người quan tâm.

Món quà sinh nhật đặc biệt của 'cậu bé Nobita' Hà Nội khiến dân mạng 'rụng tim'

Món quà sinh nhật đặc biệt của 'cậu bé Nobita' Hà Nội khiến dân mạng 'rụng tim'

Hoá thân thành Nobita, bé Bắp (6 tuổi) được bố chụp tặng bộ ảnh đáng yêu trên con đường lá bàng Đài Loan ven sông Tô Lịch, một địa điểm check-in hot nhất Hà Nội những ngày qua.

Xin nghỉ làm, đi 10 cây số chiêm ngưỡng đường lá vàng hot nhất Hà Nội

Xin nghỉ làm, đi 10 cây số chiêm ngưỡng đường lá vàng hot nhất Hà Nội

Bên cạnh những đường lá sấu quen thuộc, năm nay người dân Hà Nội lại có thêm một địa điểm chụp ảnh mới thu hút hàng nghìn lượt ghé thăm mỗi ngày, đó là con đường lá bàng Đài Loan dọc tuyến đường vành đai 2, ven sông Tô Lịch.