Quỹ Bảo lãnh tín dụng ra đời từ năm 2001, với kỳ vọng hỗ trợ vốn cho DN nhỏ và vừa, nhưng hoạt động rất kém hiệu quả. Mặc dù thiếu vốn đã trở thành “căn bệnh kinh niên” của các DN nhỏ và vừa nhiều năm qua, nhưng các Quỹ này chẳng giúp ích gì được.

Có cũng như không

Theo khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện chỉ có khoảng 25% DN nhỏ và vừa, tiếp cận được nguồn tài chính chính thống. Phần lớn còn lại không thể tiếp cận được, phải tìm kiếm vốn từ các nguồn khác ngoài ngân hàng. Còn khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, năm 2021 có 46,85% số DN tư nhân gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng ngân hàng. Vấn đề gây trở ngại nhất cho các DN khi tiếp cận tín dụng vẫn là không có tài sản thế chấp. Tiếp đến là thủ tục vay vốn phiền hà và ngân hàng thương mại áp dụng các điều kiện tiếp cận tín dụng bất lợi. Trong khi đó, theo khảo sát từ Công ty tư vấn McKinsey trước khi xảy ra đại dịch Covid 19, DN nhỏ và vừa tại Việt Nam có nhu cầu vay vốn lên tới 21 tỷ USD (khoản vốn thiếu hụt), nhưng có tới 98% khó tiếp cận nguồn vốn vay.