Lo sợ về nguy cơ nhiễm Covid-19 đang làm trầm trọng thêm những biểu hiện của hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, kể cả ở những người chưa từng mắc phải nó.

Lo sợ về nguy cơ nhiễm Covid-19 đang làm trầm trọng thêm những biểu hiện của hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, kể cả ở những người chưa từng mắc phải nó.

Rosalyn không biết định làm gì với 3 hộp mì mà cô vừa cho vào giỏ hàng. Cô không muốn, và cũng không có ý định mua chúng. “Tôi sẽ mua bất kỳ thứ gì mà tay mình lỡ chạm phải”, cô cho biết. “Bởi rất có thể tôi đã truyền mầm bệnh vào những thứ mình vừa chạm vào, và sẽ làm người khác nhiễm bệnh nếu sờ phải chúng”. Cuối cùng, Rosalyn rời cửa hàng với túi đồ căng phồng cùng cảm giác tội lỗi: “Nếu mua quá nhiều thứ, tôi lo rằng sẽ không còn đủ thức ăn cho những người mua khác”.